-
Đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng - nét văn hóa truyền thống của người Việt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Dù còn 3 ngày nữa mới đến Rằm tháng Giêng, nhưng ngày 9/2/2025 (12 tháng Giêng) là ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô và du khách đến Phủ Tây Hồ để làm lễ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Người dân Thủ đô và du khách tấp nập đi lễ Rằm tháng Giêng tại phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Người dân sắm sửa lễ đến lễ Rằm tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Người dân sắm sửa lễ đến lễ Rằm tháng Giêng tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Rất đông người dân đến lễ Rằm tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng - nét văn hóa truyền thống đầu Xuân của người Việt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Khu vực chuẩn bị lễ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Người dân sắm sửa lễ đến lễ Rằm tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Khu vực chuẩn bị lễ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Người dân Thủ đô và du khách tấp nập đi lễ Rằm tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Rất đông người dân đến lễ Rằm tại phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Khu vực viết sớ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Rất đông người dân "chen vai, thích cánh" để có vị trí lễ Rằm tháng Giêng tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Người dân Thủ đô và du khách tấp nập đi lễ Rằm tháng Giêng tại phủ Tây Hồ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN