Phòng cháy cây cao su mùa cao điểm rụng lá ở “thủ phủ” Bình Phước

  • Trong ảnh: Người dân ở ấp 3, xã Lộc Hưng dùng máy thổi lá khô phòng chống cháy lô cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
    Trong ảnh: Người dân ở ấp 3, xã Lộc Hưng dùng máy thổi lá khô phòng chống cháy lô cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân ở ấp 3, xã Lộc Hưng dùng máy thổi lá khô phòng chống cháy lô cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
    Trong ảnh: Người dân ở ấp 3, xã Lộc Hưng dùng máy thổi lá khô phòng chống cháy lô cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
  • Trong ảnh: Cao su tiểu điền ở xã Thống Nhất, huyện Bù Năng bị cháy trong thời gian nghỉ Tết. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
    Trong ảnh: Cao su tiểu điền ở xã Thống Nhất, huyện Bù Năng bị cháy trong thời gian nghỉ Tết. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
  • Trong ảnh : Người dân ở ấp 3, xã Lộc Hưng dùng máy thổi lá khô phòng chống cháy lô cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
    Trong ảnh : Người dân ở ấp 3, xã Lộc Hưng dùng máy thổi lá khô phòng chống cháy lô cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
“Thủ phủ” Bình Phước có diện tích hơn 200 nghìn ha trồng cao su và hiện đang là cao điểm rụng lá, gặp thời tiết nắng nóng kéo dài từ nhiều tháng qua nên nguy cơ xảy cháy rất cao. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ thăm vườn để chủ động phòng chống cháy các lô cao su. Tại xã Lộc Hưng, (huyện Lộc Ninh), người dân đã dùng máy cắt cỏ gắn thêm cánh quạt lớn để thổi lá rụng, tạo đường băng chống cháy lan. Đây là giải pháp vừa hiệu quả, vừa tiết kiện công sức, lại kiểm soát được công tác phòng cháy, chữa cháy tại các lô cao su. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN