Phát triển nghề ương nuôi cá tra giống ở xã cù lao Long Phú Thuận (Đồng Tháp)

  • Khu vực ao nuôi của Cơ sở sản xuất cá tra bột Nhật Trường ở ấp Phú Lợi A, xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Khu vực ao nuôi của Cơ sở sản xuất cá tra bột Nhật Trường ở ấp Phú Lợi A, xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Công nhân của Cơ sở sản xuất cá tra bột Nhật Trường ở ấp Phú Lợi A, xã Long Phú Thuận “khám” cá tra đang mang trứng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Công nhân của Cơ sở sản xuất cá tra bột Nhật Trường ở ấp Phú Lợi A, xã Long Phú Thuận “khám” cá tra đang mang trứng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Công nhân phụ trách kỹ thuật kiểm tra “độ chín” của trứng cá tra. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Công nhân phụ trách kỹ thuật kiểm tra “độ chín” của trứng cá tra. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Kiểm tra “độ chín” của trứng cá để thực hiện các quy trình tiếp theo trong nghề sản xuất cá tra bột và cá tra giống. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Kiểm tra “độ chín” của trứng cá để thực hiện các quy trình tiếp theo trong nghề sản xuất cá tra bột và cá tra giống. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Từ lâu, xã Long Phú Thuận (Đồng Tháp) đã phát triển nghề nuôi thủy sản nói chung và cá tra nói riêng, dẫn đến sự ra đời của nghề sản xuất cá tra bột (cá mới nở, rất nhỏ) và cá tra giống (cá dài khoảng 7 - 8cm). Toàn xã Long Phú Thuận hiện có hơn 80 cơ sở sản xuất cá tra bột, cung cấp cho thị trường khoảng 50 - 60 tỷ con cá tra bột/năm; hơn 450 hộ ương nuôi, sản xuất cá tra giống với diện tích ao nuôi khoảng 410ha. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN