Phát triển du lịch sinh thái tại khu vực La Bằng - Hoàng Nông (Thái Nguyên)

  • Du khách thưởng thức ẩm thực địa phương tại La Bằng Homestay, xóm Tân Sơn, xã La Bằng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Du khách thưởng thức ẩm thực địa phương tại La Bằng Homestay, xóm Tân Sơn, xã La Bằng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Suối Kẹm tại xã La Bằng là điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn du khách khi đến Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Suối Kẹm tại xã La Bằng là điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn du khách khi đến Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Đồi chè xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông (Thái Nguyên) đang trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Đồi chè xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông (Thái Nguyên) đang trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Một góc Cửa Tử Homestay của Hợp tác xã du lịch sinh thái Cửa Tử, xóm Đồng Khuân, xã Hoàng Nông (Thái Nguyên). Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Một góc Cửa Tử Homestay của Hợp tác xã du lịch sinh thái Cửa Tử, xóm Đồng Khuân, xã Hoàng Nông (Thái Nguyên). Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
Xã La Bằng và xã Hoàng Nông (Đại Từ, Thái Nguyên) là nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hệ sinh thái động, thực vật phong phú với bản sắc văn hóa dân tộc, thích hợp cho việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà. Để phát huy thế mạnh sẵn có, huyện Đại Từ đã lập Đề án phát triển du lịch sinh thái La Bằng, Hoàng Nông giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 có tổng kinh phí hơn 260 tỷ đồng với mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương; thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khác, đặc biệt là trồng và chế biến chè, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN