Thông Tấn Xã Việt Nam
16/05/2025 - 14:24’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
1 trong 4 cửa vào pháo đài Đồng Đăng đã bị bộc phá đánh sập trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nên không thể vào sâu bên trong. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Từ điểm cao, pháo đài Đồng Đăng có thể kiểm soát thị trấn biên cương này. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng, nơi ghi đậm dấu tích cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Du khách tham quan pháo đài Đồng Đăng. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Hệ thống hầm công sự bên trong pháo đài Đồng Đăng đã bị hư hỏng nặng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Nhiều hạng mục của pháo đài Đồng Đăng đã bị hư hỏng nặng trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Nhiều hạng mục của pháo đài Đồng Đăng đã bị hư hỏng nặng trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Một góc tường bao còn lại của pháo đài Đồng Đăng sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
17/02/2025 08:30
|
TTXVN
|
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Pháo đài Đồng Đăng - chứng tích lịch sử
Pháo đài Đồng Đăng thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi đậm dấu tích của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Xứ Lạng. Pháo đài được Pháp xây dựng kiên cố từ trước năm 1945 gồm 4 cửa: Đông, Tây, Nam Bắc với diện tích khoảng 52.000m2. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước cho thế hệ trẻ. Tháng 12/2024, pháo đài Đồng Đăng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới