Nuôi gà đặc sản H’mông cho hiệu quả kinh tế cao

  •  Gà H'mông thịt đen xương đen. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
    Gà H'mông thịt đen xương đen. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
  • Gà được nuôi theo mô hình bán chăn thả nên cho chất lượng thịt ngon, được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
    Gà được nuôi theo mô hình bán chăn thả nên cho chất lượng thịt ngon, được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
  • Gà được nuôi từ 7-9 tháng mới được xuất bán. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
    Gà được nuôi từ 7-9 tháng mới được xuất bán. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
  • Gà đặc sản H'mông được nuôi theo quy trình an toàn sinh học tại Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
    Gà đặc sản H'mông được nuôi theo quy trình an toàn sinh học tại Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc (xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) hiện tại có 3 trang trại và liên kết với 10 tổ hợp tác, thực hiện nhân giống, chăn nuôi giống gà đặc sản thịt đen, xương đen H’mông. Hiện Hợp tác xã có khoảng 10.000 con gà H’mông thương phẩm cung cấp cho thị trường, đem lại lợi nhuận cao hơn các giống gà khác khoảng 20%. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN