Thông Tấn Xã Việt Nam
22/07/2025 - 13:20’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Tây Ninh: Người đầu tiên đưa giống nhãn cao sản về trồng trên vùng đất Dương Minh Châu
Trong ảnh : Nhiều nông dân trong tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm trồng nhãn Idor của ông Võ Văn Toán. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Trong ảnh : Ông Võ Văn Toán trong vườn nhãn giống Idor. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Tây Ninh: Người đầu tiên đưa giống nhãn cao sản về trồng trên vùng đất Dương Minh Châu
30/07/2018 16:13
|
TTXVN
|
Qua nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi giống cây ăn trái phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao, năm 2013, ông Võ Văn Toán ở ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) quyết định mua giống nhãn Idor (có nguồn gốc Thái Lan) từ Viện cây ăn trái miền Nam về trồng thử nghiệm. Sau gần 5 năm sản xuất, từ một vài héc ta ban đầu, đến nay, vườn nhãn giống Idor của ông Toán đã được mở rộng lên 17,4 ha. Nhờ tích cực chăm sóc, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh..., vườn nhãn của ông Toán đạt năng suất bình quân từ 30 -35 tấn/ha. Với đặc điểm cơm dày, giòn, vị ngọt dịu, được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán loại nhãn này luôn dao động từ 30 - 40 nghìn đồng/kg, gần gấp đôi so với loại nhãn da bò ở địa phương. Sau khi trừ chi phí, mỗi ha nhãn, ông Toán thu lãi khoảng 150 triệu đồng/vụ thu hoạch. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Tây Ninh: Người đầu tiên đưa giống nhãn cao sản về trồng trên vùng đất Dương Minh Châu
Qua nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi giống cây ăn trái phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao, năm 2013, ông Võ Văn Toán ở ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) quyết định mua giống nhãn Idor (có nguồn gốc Thái Lan) từ Viện cây ăn trái miền Nam về trồng thử nghiệm. Sau gần 5 năm sản xuất, từ một vài héc ta ban đầu, đến nay, vườn nhãn giống Idor của ông Toán đã được mở rộng lên 17,4 ha. Nhờ tích cực chăm sóc, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh..., vườn nhãn của ông Toán đạt năng suất bình quân từ 30 -35 tấn/ha. Với đặc điểm cơm dày, giòn, vị ngọt dịu, được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán loại nhãn này luôn dao động từ 30 - 40 nghìn đồng/kg, gần gấp đôi so với loại nhãn da bò ở địa phương. Sau khi trừ chi phí, mỗi ha nhãn, ông Toán thu lãi khoảng 150 triệu đồng/vụ thu hoạch. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Tây Ninh: Người đầu tiên đưa giống nhãn cao sản về trồng trên vùng đất Dương Minh Châu
Qua nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi giống cây ăn trái phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao, năm 2013, ông Võ Văn Toán ở ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) quyết định mua giống nhãn Idor (có nguồn gốc Thái Lan) từ Viện cây ăn trái miền Nam về trồng thử nghiệm. Sau gần 5 năm sản xuất, từ một vài héc ta ban đầu, đến nay, vườn nhãn giống Idor của ông Toán đã được mở rộng lên 17,4 ha. Nhờ tích cực chăm sóc, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh..., vườn nhãn của ông Toán đạt năng suất bình quân từ 30 -35 tấn/ha. Với đặc điểm cơm dày, giòn, vị ngọt dịu, được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán loại nhãn này luôn dao động từ 30 - 40 nghìn đồng/kg, gần gấp đôi so với loại nhãn da bò ở địa phương. Sau khi trừ chi phí, mỗi ha nhãn, ông Toán thu lãi khoảng 150 triệu đồng/vụ thu hoạch. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới