Nông dân Cần Thơ phấn khởi khi nông sản đã có đầu ra

  • Trong ảnh: Nhờ vườn dâu năm nay chín muộn nên ông Nguyễn Hữu Thái, huyện Phong Điền, bán được giá từ 10.000 - 11.000 đồng/kg. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Trong ảnh: Nhờ vườn dâu năm nay chín muộn nên ông Nguyễn Hữu Thái, huyện Phong Điền, bán được giá từ 10.000 - 11.000 đồng/kg. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
  • Trong ảnh: Quận Ô Môn cũng đã nới lỏng xã hội nên việc thu hoạch nhãn của người dân dễ dàng hơn. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Trong ảnh: Quận Ô Môn cũng đã nới lỏng xã hội nên việc thu hoạch nhãn của người dân dễ dàng hơn. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
  • Trong ảnh: Mặc dù giá nhãn chỉ 8.000 đồng/kg khiến vụ nhãn này bị lỗ nhưng chị Phan Hồng Xuyến, quận Ô Môn, vẫn vui vì nhãn bán được sẽ bù phần nào tiền phân, thuốc. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Trong ảnh: Mặc dù giá nhãn chỉ 8.000 đồng/kg khiến vụ nhãn này bị lỗ nhưng chị Phan Hồng Xuyến, quận Ô Môn, vẫn vui vì nhãn bán được sẽ bù phần nào tiền phân, thuốc. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
Việc Thành phố Cần Thơ nới lỏng giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15 đã giúp nông sản (đặc biệt là các loại cây ăn quả của nhiều địa phương đang bị ùn ứ, bí đầu ra) được tiêu thụ nhanh hơn. Mặc dù giá cả mỗi loại trái cây tăng, giảm khác nhau nhưng tiêu thụ được hàng hóa đã giúp đỡ người nông dân rất nhiều. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN