Nông dân Bến Tre tập trung phòng chống sâu đầu đen hại dừa

  • Ông Nguyễn Văn Dợt (65 tuổi, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa) thu gom xử lý lá dừa bị sâu gây hại. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Ông Nguyễn Văn Dợt (65 tuổi, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa) thu gom xử lý lá dừa bị sâu gây hại. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
  • Bà Huỳnh Thị Bường, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri (Bến Tre) kiểm tra vườn dừa đang dần phục hồi của gia đình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Bà Huỳnh Thị Bường, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri (Bến Tre) kiểm tra vườn dừa đang dần phục hồi của gia đình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
  • Phun xịt thuốc phong trừ sâu đầu đen hại dừa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Phun xịt thuốc phong trừ sâu đầu đen hại dừa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
  • Bà Huỳnh Thị Bường, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri (Bến Tre) thu gom lá dừa bị sâu gây hại tại vườn dừa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Bà Huỳnh Thị Bường, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri (Bến Tre) thu gom lá dừa bị sâu gây hại tại vườn dừa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Sâu đầu đen gây hại đang lan rộng tại các địa phương ở Bến Tre, nhất là vùng chuyên trồng dừa khô nguyên liệu phục vụ chế biến. Nông dân trong tỉnh đang tập trung các giải pháp phòng chống sâu đầu đen hại dừa, giúp vườn dừa nhanh chóng phục hồi sau khi bị loại sâu này tấn công. Toàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 630 ha nhiễm sâu đầu đen, diện tích phục hồi là hơn 2.200 ha, diện tích đốn do bị sâu đầu đen gây hại hơn 93 ha. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN