Ninh Thuận: Khánh thành công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi do Chính phủ Bỉ tài trợ

  • Công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi được đưa vào sử dụng. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi được đưa vào sử dụng. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Đại diện chính quyền vùng dự án tặng Giấy khen ghi nhận thành tích và sự nỗ lực thực hiện dự án của chủ đầu tư. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Đại diện chính quyền vùng dự án tặng Giấy khen ghi nhận thành tích và sự nỗ lực thực hiện dự án của chủ đầu tư. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Sáng 24/6/2019, tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi”, do Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng; trong đó vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ là 145 tỷ đồng và vốn đối ứng của địa phương là 35 tỷ đồng. Công trình được xây dựng với mục tiêu đảm bảo tiêu thoát lũ cho lưu vực 2.682 ha; đồng thời góp phần cải tạo môi trường; xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi; đảm bảo mỹ quan đô thị và cải thiện đời sống người dân vùng dự án thuộc các địa phương của xã Thành Hải, phường Văn Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) và thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải). Đây là mô hình thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ, được khởi công xây dựng vào tháng 7/2018. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN