Ninh Thuận: Khẩn trương chăm sóc, bảo vệ nguồn gen bò tót lai quý hiếm

  • Trong ảnh: Đàn bò tót lai thế hệ F1 phục vụ nghiên cứu khoa học gầy ốm vì không được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Đàn bò tót lai thế hệ F1 phục vụ nghiên cứu khoa học gầy ốm vì không được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Bò tót lai phục vụ nghiên cứu khoa học gầy ốm vì không được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Bò tót lai phục vụ nghiên cứu khoa học gầy ốm vì không được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Bổ sung khoáng chất từ đá liếm cho đàn bò tót lai. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Bổ sung khoáng chất từ đá liếm cho đàn bò tót lai. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Kiểm tra thức ăn bổ sung cho đàn bò tót lai. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Kiểm tra thức ăn bổ sung cho đàn bò tót lai. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Kiểm tra điều kiện trang trại nuôi nhốt đàn bò tót lai. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
    Trong ảnh: Kiểm tra điều kiện trang trại nuôi nhốt đàn bò tót lai. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ngày 2/10/2020, Trung tâm Ứng dụng khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng), đơn vị quản lý đàn bò tót lai, phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận trực tiếp xuống trại khảo nghiệm, nhân giống nguồn gen bò tót lai ở Vườn quốc gia Phước Bình để kiểm tra hiện trạng sức khỏe đàn bò tót lai gồm 10 con bò tót lai thế hệ F1 (5 con đực F1, 5 con cái F1) và 1 con bò lai F2 (con cái). Hai bên đã thống nhất trước mắt khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp chăm sóc thú y, đảm bảo khẩu phần ăn để vỗ béo đàn bò tót lai ở Vườn quốc gia Phước Bình. Đồng thời, lên kế hoạch di dời đàn bò lai sang một khu vực chăn thả thuận lợi hơn để tiếp tục bảo vệ nguồn gen phục vụ cho nghiên cứu khoa học khi có yêu cầu. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN