Ninh Thuận huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

  • Xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) ngày càng khởi sắc nhờ được đầu tư nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) ngày càng khởi sắc nhờ được đầu tư nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Người dân xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) phát triển mô hình nuôi bò vỗ béo. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Người dân xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) phát triển mô hình nuôi bò vỗ béo. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Vùng đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước) ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Vùng đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước) ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Nông dân xã Tân Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) thu hoạch lúa Đông Xuân 2023 – 2024. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Nông dân xã Tân Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) thu hoạch lúa Đông Xuân 2023 – 2024. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Tỉnh Ninh Thuận hiện còn 7.874 hộ nghèo (chiếm 4,21% số hộ toàn tỉnh); hộ cận nghèo còn 8.620 hộ (chiếm 4,61% số hộ toàn tỉnh). Để đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, năm 2024 tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch dành trên 776,9 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển hơn 447,1 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 329,7 tỷ đồng) từ ba Chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc các Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm từ 1,5 – 2%, riêng huyện miền núi Bác Ái giảm ít nhất 4%. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN