Ninh Thuận: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc Chăm

  • Trong ảnh: Dệt thổ cẩm truyền thống ở làng dệt Chăm Mỹ Nghiệp (Ninh Phước, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
    Trong ảnh: Dệt thổ cẩm truyền thống ở làng dệt Chăm Mỹ Nghiệp (Ninh Phước, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng bào Chăm ở huyện Ninh Phước chăm sóc lúa. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
    Trong ảnh: Đồng bào Chăm ở huyện Ninh Phước chăm sóc lúa. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
  • Trong ảnh: Thôn văn hóa Hiếu Lễ (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước) là 1 trong 35 thôn vùng đồng bào Chăm được công nhận thôn, khu phố văn hóa của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
    Trong ảnh: Thôn văn hóa Hiếu Lễ (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước) là 1 trong 35 thôn vùng đồng bào Chăm được công nhận thôn, khu phố văn hóa của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
  • Trong ảnh: Hệ thống đường giao thông tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
    Trong ảnh: Hệ thống đường giao thông tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Tỉnh Ninh Thuận hiện có 18.000 hộ với trên 84.800 khẩu là đồng bào Chăm sinh sống tập trung chủ yếu ở các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải, Thuận Bắc và Bác Ái. Theo thống kê, hộ nghèo đồng bào Chăm hiện còn 716 hộ/3.619 khẩu, cận nghèo còn 1.550 hộ/8.266 khẩu, chiếm tỷ lệ 8,61%. Năm 2020, để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vùng đồng bào Chăm, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao đời sống của bà con. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN