Bảo vệ rừng: Ninh Thuận đẩy mạnh giao khoán bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế bền vững

  • Trong ảnh: Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) phối hợp với đơn vị nhận khoán tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) phối hợp với đơn vị nhận khoán tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Mô hình trồng rừng ngập mặn chống biến đổi khí hậu, phục hồi sinh thái tại khu vực Đầm Nại (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình trồng rừng ngập mặn chống biến đổi khí hậu, phục hồi sinh thái tại khu vực Đầm Nại (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Trong năm 2020, tỉnh Ninh Thuận thực hiện chuyển tiếp giao khoán bảo vệ rừng với diện tích gần 66.000 ha, chuyển tiếp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 3.027 ha, trồng 505 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phấn đấu độ che phủ rừng đến cuối năm 2020 đạt 47%. Song song với giao khoán bảo vệ rừng, tỉnh kết hợp xây dựng các mô hình sinh kế hỗ trợ các hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng được vay vốn ưu đãi để mua bò, dê, cừu để chăn nuôi. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ giống, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây chịu được khí hậu khô hạn, có giá trị kinh tế như cây điều, cây trôm, cây nem, thanh thất; các loại cây trồng phụ trợ như mít, bơ, bưởi giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao mức sống để giảm thiểu những tác động xấu đến rừng và đất rừng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN