Thông Tấn Xã Việt Nam
16/07/2025 - 15:57’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Ninh Thuận: Chàng trai khởi nghiệp thành công chỉ với 400.000 đồng
Trong ảnh: Rong nho tươi chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Trong ảnh: Sản phẩm rong nho tươi. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Trong ảnh: Anh Trần Ngọc Thương kiểm tra rong nho sau khi thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Ninh Thuận: Chàng trai khởi nghiệp thành công chỉ với 400.000 đồng
14/11/2018 08:27
|
TTXVN
|
Năm 2014, anh Trần Ngọc Thương (29 tuổi) ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã dành dụm 400 nghìn đồng để mua giống và trồng thử nghiệm cây rong nho. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc và điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây rong sinh sản và phát triển rất nhanh. Từ vài sào ban đầu, đến nay, diện tích trồng rong nho của anh Thương đã được mở rộng lên hơn 50 ha. Hiện tại, anh Thương vừa nuôi trồng vừa liên kết sản xuất với hơn 30 hộ dân, bình quân mỗi ngày cung cấp cho thị trường từ 300 - 500 kg rong nho đã sơ chế. Hàng năm, sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất, anh Thương còn có lãi trên 300 triệu đồng. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, anh Trần Ngọc Thương đang có kế hoạch thành lập Hợp tác xã sản xuất rong nho để liên kết với các hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất, bao tiêu sản phẩm rong nho theo hướng bền vững. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận: Chàng trai khởi nghiệp thành công chỉ với 400.000 đồng
[14/11/2018 08:27:16] Năm 2014, anh Trần Ngọc Thương (29 tuổi) ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã dành dụm 400 nghìn đồng để mua giống và trồng thử nghiệm cây rong nho. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc và điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây rong sinh sản và phát triển rất nhanh. Từ vài sào ban đầu, đến nay, diện tích trồng rong nho của anh Thương đã được mở rộng lên hơn 50 ha. Hiện tại, anh Thương vừa nuôi trồng vừa liên kết sản xuất với hơn 30 hộ dân, bình quân mỗi ngày cung cấp cho thị trường từ 300 – 500 kg rong nho đã sơ chế. Hàng năm, sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất, anh Thương còn có lãi trên 300 triệu đồng. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, anh Trần Ngọc Thương đang có kế hoạch thành lập Hợp tác xã sản xuất rong nho để liên kết với các hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất, bao tiêu sản phẩm rong nho theo hướng bền vững. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Ninh Thuận: Chàng trai khởi nghiệp thành công chỉ với 400.000 đồng
[14/11/2018 08:26:52] Năm 2014, anh Trần Ngọc Thương (29 tuổi) ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã dành dụm 400 nghìn đồng để mua giống và trồng thử nghiệm cây rong nho. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc và điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây rong sinh sản và phát triển rất nhanh. Từ vài sào ban đầu, đến nay, diện tích trồng rong nho của anh Thương đã được mở rộng lên hơn 50 ha. Hiện tại, anh Thương vừa nuôi trồng vừa liên kết sản xuất với hơn 30 hộ dân, bình quân mỗi ngày cung cấp cho thị trường từ 300 – 500 kg rong nho đã sơ chế. Hàng năm, sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất, anh Thương còn có lãi trên 300 triệu đồng. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, anh Trần Ngọc Thương đang có kế hoạch thành lập Hợp tác xã sản xuất rong nho để liên kết với các hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất, bao tiêu sản phẩm rong nho theo hướng bền vững. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Ninh Thuận: Chàng trai khởi nghiệp thành công chỉ với 400.000 đồng
[14/11/2018 08:26:29] Năm 2014, anh Trần Ngọc Thương (29 tuổi) ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã dành dụm 400 nghìn đồng để mua giống và trồng thử nghiệm cây rong nho. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc và điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây rong sinh sản và phát triển rất nhanh. Từ vài sào ban đầu, đến nay, diện tích trồng rong nho của anh Thương đã được mở rộng lên hơn 50 ha. Hiện tại, anh Thương vừa nuôi trồng vừa liên kết sản xuất với hơn 30 hộ dân, bình quân mỗi ngày cung cấp cho thị trường từ 300 – 500 kg rong nho đã sơ chế. Hàng năm, sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất, anh Thương còn có lãi trên 300 triệu đồng. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, anh Trần Ngọc Thương đang có kế hoạch thành lập Hợp tác xã sản xuất rong nho để liên kết với các hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất, bao tiêu sản phẩm rong nho theo hướng bền vững. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới