Ninh Thuận bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm

  • Trong ảnh: Nghệ nhân lớn tuổi người Chăm dệt vải thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Nghệ nhân lớn tuổi người Chăm dệt vải thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Trang phục truyền thống của các vị chức sắc đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn ở Ninh Thuận (ảnh tư liệu) Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Trang phục truyền thống của các vị chức sắc đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn ở Ninh Thuận (ảnh tư liệu) Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Chị La Ha Ta Ma Ri ở làng Mỹ Nghiệp (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) đầu tư máy dệt để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Chị La Ha Ta Ma Ri ở làng Mỹ Nghiệp (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) đầu tư máy dệt để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Làng dệt Mỹ Nghiệp (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) là làng nghề truyền thống nổi tiếng của đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, trong làng có một hợp tác xã, 25 cơ sở dệt thổ cẩm thu hút hơn 400 hộ tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho 800 lao động địa phương. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, các cơ sở đang đẩy mạnh liên kết cùng sản xuất, hỗ trợ nhau nâng cao tay nghề, áp dụng kỹ thuật dệt truyền thống kết hợp đưa máy móc vào sản xuất để vừa tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế lại vừa bảo tồn những giá trị văn hóa nghề dệt truyền thống đặc sắc của người Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN