Ninh Bình chủ động ứng phó nguy cơ xâm nhiễm vi rút lở mồm long móng chủng mới

  • Hợp tác xã Chăn nuôi bò sữa Mộc Bắc, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình hiện có 55 thành viên với tổng đàn hơn 1.550 con bò sữa thực hiện chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Hợp tác xã Chăn nuôi bò sữa Mộc Bắc, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình hiện có 55 thành viên với tổng đàn hơn 1.550 con bò sữa thực hiện chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Các hộ chăn nuôi tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình thường xuyên vệ sinh chuồng trại để chủ động phòng dịch. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Các hộ chăn nuôi tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình thường xuyên vệ sinh chuồng trại để chủ động phòng dịch. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Cán bộ Thú y tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình về các giải pháp chủ động phòng, chống dịch. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Cán bộ Thú y tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình về các giải pháp chủ động phòng, chống dịch. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Các hộ chăn nuôi tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng 2 lần/tuần để chủ động phòng dịch. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Các hộ chăn nuôi tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng 2 lần/tuần để chủ động phòng dịch. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Các hộ chăn nuôi tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng 2 lần/tuần để chủ động phòng dịch. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Các hộ chăn nuôi tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng 2 lần/tuần để chủ động phòng dịch. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Trước nguy cơ bệnh Lở mồm long móng (serotype SAT1) xâm nhập và lây lan, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ. Tính đến ngày 19/5/2026, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin Lở mồm long móng cho hơn 92,6 nghìn con gia súc, trong đó có gần 55 nghìn con lợn nái, lợn đực giống (đạt 57,1% tổng đàn) và hơn 37,6 nghìn con trâu, bò, dê (đạt 49,8% tổng đàn). Việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng được xác định là giải pháp then chốt nhằm củng cố miễn dịch cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN