Những lớp học đặc biệt của học sinh khuyết tật ở Khánh Hòa

  • Khen ngợi, động viên học sinh khuyết tật bằng cách tuyên dương các em trước toàn thể giáo viên, học sinh của Trung tâm vào giờ chào cờ đầu tuần. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Khen ngợi, động viên học sinh khuyết tật bằng cách tuyên dương các em trước toàn thể giáo viên, học sinh của Trung tâm vào giờ chào cờ đầu tuần. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Một giờ học của học sinh khuyết tật khiếm thính khối 2-3, cô giáo hướng dẫn học sinh diễn đạt từ ngữ bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Một giờ học của học sinh khuyết tật khiếm thính khối 2-3, cô giáo hướng dẫn học sinh diễn đạt từ ngữ bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Giáo viên của Trung tâm hướng dẫn cho học sinh cách giao tiếp bằng hình ảnh, chọn các loại nước uống giải khát khi giao tiếp với khách hàng ở
    Giáo viên của Trung tâm hướng dẫn cho học sinh cách giao tiếp bằng hình ảnh, chọn các loại nước uống giải khát khi giao tiếp với khách hàng ở " Góc Thương" - nơi thực hành hướng nghiệp cho các em học sinh khuyết tật. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  •  Trong giờ chào cờ được các học sinh khuyết tật hát và thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu bài Quốc ca. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong giờ chào cờ được các học sinh khuyết tật hát và thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu bài Quốc ca. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Trong giờ chào cờ, thầy giáo chia sẻ chủ điểm của tuần bằng lời cùng với một thầy giáo diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu, đảm bảo toàn bộ học sinh khuyết tật khiếm thính và trí tuệ đều nghe, nhìn thấy hiểu nội dung. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong giờ chào cờ, thầy giáo chia sẻ chủ điểm của tuần bằng lời cùng với một thầy giáo diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu, đảm bảo toàn bộ học sinh khuyết tật khiếm thính và trí tuệ đều nghe, nhìn thấy hiểu nội dung. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Những lớp học ở Trung tâm Phục hồi chức năng giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa (số 7 Tản Viên, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang) rất đặc biệt, bởi có lớp học sinh hoàn toàn không phát ra âm thanh nhưng cũng có những lớp, học sinh rất hiếu động, la hét và có những hành vi bất thường tự ngược đãi bản thân, bạn bè và thầy cô. Điểm chung của các lớp ở đó là tình yêu của các giáo viên luôn lớn hơn tất cả, mang đến cho học sinh sự an tâm và là nguồn động viên lớn để các em vượt qua chính bản thân mình. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN