Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 dự kiến vận hành vào năm 2026

  • Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 có diện tích hơn 11 ha ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 có diện tích hơn 11 ha ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 đang được triển khai thi công ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 đang được triển khai thi công ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 có diện tích hơn 11 ha ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 có diện tích hơn 11 ha ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 có diện tích hơn 11 ha ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 có diện tích hơn 11 ha ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 đang được triển khai thi công ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 đang được triển khai thi công ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 có tổng mức đầu tư 4.089 tỷ đồng, do Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đầu tư xây dựng ở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, công suất 110 MW, là dự án quan trọng trong Quy hoạch điện VIII quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 đã được phê duyệt. Dự kiến, nhà máy đi vào vận hành năm 2026, cung cấp khoảng 750 triệu kWh/năm lên lưới điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và khu vực Đông Bắc. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN