Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ hoàn thành công trình bảo vệ môi trường sau 2 năm hoạt động

  • Trong ảnh: Khí thải từ hoạt động của nhà máy được thải ra môi trường qua hệ thống ống khói cao 80 m. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Khí thải từ hoạt động của nhà máy được thải ra môi trường qua hệ thống ống khói cao 80 m. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Khu vực xử lý nước thải của nhà máy. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Khu vực xử lý nước thải của nhà máy. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Khu vực chứa tro xỉ còn lại sau quá trình đốt rác của nhà máy. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Khu vực chứa tro xỉ còn lại sau quá trình đốt rác của nhà máy. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Phòng điều khiển trung tâm - nơi giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Phòng điều khiển trung tâm - nơi giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Sau 2 năm đi vào hoạt động, Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận. Ngoài ra, Nhà máy cũng được xác nhận hoàn thành chương trình quan trắc môi trường gồm giám sát chất lượng nước thải định kỳ, giám sát khí thải và giám sát bùn thải từ hệ thống xử lý nước rỉ rác. Từ khi hoạt động đến nay, lượng rác trung bình mỗi ngày nhà máy tiếp nhận hơn 453 tấn (trong đó đưa lò đốt hơn 350 tấn). Tổng lượng rác xử lý đến cuối tháng 8/2020 là hơn 317.000 tấn, tạo ra gần 103 triệu kWh điện. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN