Người Xơ Đăng ở Kon Tum thu nhập ổn định từ trồng và bảo vệ rừng

  • Mỗi tháng 2 lần, cộng đồng người Xơ Đăng tại làng Ty Tu lại đi kiểm tra, bảo vệ hơn 190 ha rừng được giao khoán. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Mỗi tháng 2 lần, cộng đồng người Xơ Đăng tại làng Ty Tu lại đi kiểm tra, bảo vệ hơn 190 ha rừng được giao khoán. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Những diện tích rừng xanh ngát được cộng đồng người Xơ Đăng tại xã Đăk Hà gìn giữ, bảo vệ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Những diện tích rừng xanh ngát được cộng đồng người Xơ Đăng tại xã Đăk Hà gìn giữ, bảo vệ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Mỗi tháng 2 lần, cộng đồng người Xơ Đăng tại làng Ty Tu lại đi kiểm tra, bảo vệ hơn 190 ha rừng được giao khoán. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Mỗi tháng 2 lần, cộng đồng người Xơ Đăng tại làng Ty Tu lại đi kiểm tra, bảo vệ hơn 190 ha rừng được giao khoán. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Những diện tích rừng xanh ngát được cộng đồng người Xơ Đăng tại xã Đăk Hà gìn giữ, bảo vệ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Những diện tích rừng xanh ngát được cộng đồng người Xơ Đăng tại xã Đăk Hà gìn giữ, bảo vệ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Mỗi tháng 2 lần, cộng đồng người Xơ Đăng tại làng Ty Tu lại đi kiểm tra, bảo vệ hơn 190 ha rừng được giao khoán. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Mỗi tháng 2 lần, cộng đồng người Xơ Đăng tại làng Ty Tu lại đi kiểm tra, bảo vệ hơn 190 ha rừng được giao khoán. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Người Xơ Đăng tại làng Ty Tu trồng rừng trên những diện tích đất trống đồi trọc để tiếp tục được hưởng lợi từ rừng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Người Xơ Đăng tại làng Ty Tu trồng rừng trên những diện tích đất trống đồi trọc để tiếp tục được hưởng lợi từ rừng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
  • Người Xơ Đăng tại làng Ty Tu trồng mới diện tích đất trống đồi trọc để tiếp tục được hưởng lợi từ rừng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
    Người Xơ Đăng tại làng Ty Tu trồng mới diện tích đất trống đồi trọc để tiếp tục được hưởng lợi từ rừng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Nhờ chính sách giao khoán và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, cộng đồng người Xơ Đăng tại làng Ty Tu (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã có nguồn thu nhập ổn định, từng bước ổn định cuộc sống. Thông qua việc giao khoán quản lý bảo vệ hơn 190 ha rừng, dân làng Ty Tu hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng hơn 76 triệu đồng/năm. Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, người dân đã trồng được hơn 75 ha rừng gồm các loại cây như thông, sơn tra, mắc-ca để tiếp tục hưởng lợi từ chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN