Người "gieo chữ" ở lớp học đặc biệt

  • Cô Thoa hướng dẫn học sinh tô cho đúng chính tả. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cô Thoa hướng dẫn học sinh tô cho đúng chính tả. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Cô Thoa hướng dẫn học sinh tô cho đúng chính tả. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cô Thoa hướng dẫn học sinh tô cho đúng chính tả. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Cô Lê Thị Thoa trong giờ dạy hát cho trẻ em thiểu năng trí tuệ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cô Lê Thị Thoa trong giờ dạy hát cho trẻ em thiểu năng trí tuệ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Em Vân (15 tuổi) dù chỉ hoạt động được tay trái những vẫn kiên nhẫn tô chữ cái. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Em Vân (15 tuổi) dù chỉ hoạt động được tay trái những vẫn kiên nhẫn tô chữ cái. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Để các học sinh thiểu năng biết đọc cần một thời gian khá dài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Để các học sinh thiểu năng biết đọc cần một thời gian khá dài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Các học sinh sau khi tham gia lớp học đã trở nên linh hoạt hơn, thích tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Các học sinh sau khi tham gia lớp học đã trở nên linh hoạt hơn, thích tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Cô Lê Thị Thoa hướng dẫn các học sinh chơi nhảy dây. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cô Lê Thị Thoa hướng dẫn các học sinh chơi nhảy dây. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Để  học sinh thiểu năng biết đọc cần một thời gian khá dài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Để học sinh thiểu năng biết đọc cần một thời gian khá dài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Các học sinh sau khi tham gia lớp học đã trở nên linh hoạt hơn, thích tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Các học sinh sau khi tham gia lớp học đã trở nên linh hoạt hơn, thích tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Để các học sinh thiểu năng biết đọc cần một thời gian khá dài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Để các học sinh thiểu năng biết đọc cần một thời gian khá dài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Khánh Linh (18 tuổi) đã tham gia lớp học được 5 năm nhưng mới chỉ biết tô nét chữ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Khánh Linh (18 tuổi) đã tham gia lớp học được 5 năm nhưng mới chỉ biết tô nét chữ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Để các học sinh thiểu năng biết đọc cần một thời gian khá dài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Để các học sinh thiểu năng biết đọc cần một thời gian khá dài. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Cô Thoa kiên nhẫn dạy học trò tô bảng chữ cái. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cô Thoa kiên nhẫn dạy học trò tô bảng chữ cái. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Cô Thoa dành thời gian cả tuần hướng dẫn các em đọc thành thạo một đoạn văn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cô Thoa dành thời gian cả tuần hướng dẫn các em đọc thành thạo một đoạn văn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Cuối giờ học, bài tập viết của học sinh trong lớp sẽ được cô Thoa chấm điểm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cuối giờ học, bài tập viết của học sinh trong lớp sẽ được cô Thoa chấm điểm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Cuối giờ học, bài tập viết của học sinh trong lớp sẽ được cô Thoa chấm điểm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cuối giờ học, bài tập viết của học sinh trong lớp sẽ được cô Thoa chấm điểm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Em Thanh Huyền (35 tuổi) đã tham gia lớp học được 10 năm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Em Thanh Huyền (35 tuổi) đã tham gia lớp học được 10 năm. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Cô giáo Thoa chăm sóc các em học sinh như con ruột của mình. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Cô giáo Thoa chăm sóc các em học sinh như con ruột của mình. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Cô Lê Thị Thoa vốn là giáo viên cấp 1, sau khi nghỉ hưu cô tình nguyện trở thành giáo viên lớp học “linh hoạt” ở Nhà văn hóa Khu dân cư số 2, phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Dù nắng hay mưa, cô Thoa vẫn miệt mài, gắn bó với các em kém may mắn. Ngày ngày, cô kiên nhẫn giúp các bạn chơi trò chơi, học viết từng chữ cái, giúp các "học sinh đặc biệt" này hòa nhập với cuộc sống. Lớp học luôn có trên dưới 20 học sinh ở độ tuổi từ 10 đến trên 30 tuổi, với 3 nhóm học khác nhau là tập tô, tập đọc và tập viết. Đối với cô Thoa và các bậc phụ huynh, có lẽ niềm vui lớn nhất là khi thấy học trò, con em mình tiến bộ từng ngày và thích tham gia các trò chơi vận động. Điều đáng quý, những gia đình có trẻ khuyết tật chỉ cần đăng ký với bà giáo già là được đến lớp học hoàn toàn miễn phí. Chương trình học của lớp rất linh hoạt, tất cả đều dựa theo sức khỏe, tính cách và khả năng nhận thức của mỗi người. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN