Người dân vùng cao Điện Biên Đông phát triển cây bí xanh theo hướng hàng hóa

  • Trong ảnh: Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Điện Biên Đông kiểm tra sản phẩm bí xanh Tìa Dình. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Điện Biên Đông kiểm tra sản phẩm bí xanh Tìa Dình. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Sảnh phẩm bí xanh tại xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
    Trong ảnh: Sảnh phẩm bí xanh tại xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân bản Chua Ta A, xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) thu hoạch bí xanh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân bản Chua Ta A, xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) thu hoạch bí xanh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Bí xanh là sản phẩm nông nghiệp gắn bó với người dân xã Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trước đây người dân chủ yếu trồng tự phát, manh mún, phục vụ nhu cầu gia đình là chính nên năng suất, sản lượng thấp. Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xã Tìa Dình chú trọng phát triển, mở rộng diện tích trồng bí xanh theo hướng hàng hóa. Hiện toàn xã có hơn 80ha diện tích đất trồng bí xanh cho năng suất, sản lượng cao, trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Sản phẩm bí xanh Tìa Dình hiện cũng đã được tỉnh Điện Biên công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN