Người dân Kiên Giang tranh thủ đánh bắt thủy sản nước ngọt

  • Cánh đồng không gieo sạ lúa ở Kiên Giang được người dân đặt nhiều bắt quái để bắt cá. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Cánh đồng không gieo sạ lúa ở Kiên Giang được người dân đặt nhiều bắt quái để bắt cá. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Người dân huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đẩy côn bắt cá đồng. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Người dân huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đẩy côn bắt cá đồng. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Người dân Kiên Giang đẩy côn để bắt cá đồng. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Người dân Kiên Giang đẩy côn để bắt cá đồng. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Tranh thủ thời gian sau khi thu hoạch lúa Hè Thu, nhiều người dân ở các huyện thuộc vùng ngọt tỉnh Kiên Giang như: Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Châu Thành…khai thác, đánh bắt các loài thủy sản nước ngọt trên các cánh đồng. Người dân thường sử dụng đẩy côn, đặt bát quái, đặt trúm, kéo lưới, cấm câu… để đánh bắt, mang lại thu nhập từ 500.000 đến 700.000 đồng/ngày (tùy vào số lượng thủy sản khai thác được nhiều hay ít). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN