Người dân Bến Tre chủ động trữ nước ngọt mùa hạn, mặn

  • Người dân vùng ven biển tỉnh Bến Tre tưới nước cho hoa màu trong mùa hạn, mặn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Người dân vùng ven biển tỉnh Bến Tre tưới nước cho hoa màu trong mùa hạn, mặn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Hầu hết các hộ gia đình Bến Tre đều có sẵn đồ trữ nước ngọt xếp thành hàng gọi là hồ nước bê tông. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Hầu hết các hộ gia đình Bến Tre đều có sẵn đồ trữ nước ngọt xếp thành hàng gọi là hồ nước bê tông. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Bà Nguyễn Thị Bé Thơ (ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri) lấy nước tưới từ thùng nước trữ sẵn trên cánh đồng hoa màu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Bà Nguyễn Thị Bé Thơ (ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri) lấy nước tưới từ thùng nước trữ sẵn trên cánh đồng hoa màu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Ông Võ Thanh Tuấn (ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) làm kinh tế tuần hoàn: nấu rượu, nuôi bò, ủ phân,… tích trữ nước từ đầu mùa khô, ứng phó với hạn, mặn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Ông Võ Thanh Tuấn (ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) làm kinh tế tuần hoàn: nấu rượu, nuôi bò, ủ phân,… tích trữ nước từ đầu mùa khô, ứng phó với hạn, mặn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Sống ở tỉnh có nhiều cửa sông, kênh rạch chằng chịt, chịu ảnh hưởng bậc nhất do hạn, mặn, người dân Bến Tre đã chủ động nhiều phương án tích trữ nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu đáng kể thiệt hại do hạn, mặn gây ra. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN