Người dân Bà Rịa - Vũng Tàu trồng lại cây cà phê

  • Ông Hồ Xuân Hương, trú xã Sơn Bình, huyện Châu Đức chăm sóc vườn cà phê mới trồng được 3 năm. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Ông Hồ Xuân Hương, trú xã Sơn Bình, huyện Châu Đức chăm sóc vườn cà phê mới trồng được 3 năm. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
  • Vụ cà phê 2023, gia đình ông Võ Ngọc Thanh, trú tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức thu hoạch vụ cà phê thu lãi hơn 100 triệu/400 gốc cà phê. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Vụ cà phê 2023, gia đình ông Võ Ngọc Thanh, trú tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức thu hoạch vụ cà phê thu lãi hơn 100 triệu/400 gốc cà phê. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
  • Bà Cao Thị Ngọc Diệp, trú tại ấp Kim Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức chăm sóc vườn cà phê mới trồng được hơn 1 tháng. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Bà Cao Thị Ngọc Diệp, trú tại ấp Kim Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức chăm sóc vườn cà phê mới trồng được hơn 1 tháng. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
Sau một thời gian chặt bỏ cây cà phê do mất giá và năng suất không cao, thời gian gần đây, một số hộ nông dân đã bắt đầu quay trở lại với loại cây trồng này. Tính đến cuối năm 2023, diện tích cây cà phê trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 3.643 ha, riêng huyện Châu Đức là địa phương có diện tích trồng cây cà phê lớn nhất tỉnh. Dự kiến năm 2024 có khoảng 200 ha sẽ được người dân tái canh, trồng mới cây cà phê. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN