Nghị quyết 68-NQ/TW: Khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo và năng lượng xanh

  • Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, Chuyên gia tư vấn độc lập, giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng (Đại học Điện lực) nhận định, Nghị quyết 68 là một
    Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, Chuyên gia tư vấn độc lập, giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng (Đại học Điện lực) nhận định, Nghị quyết 68 là một "cú hích" mang tính chiến lược đối với cấu trúc nền kinh tế. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN
  • Tiến sĩ Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) khẳng định, Nghị quyết 68 đã xác định rất rõ chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là giải pháp “có tính cách mạng và đột phá”. Ảnh: Thanh Hương -TTXVN
    Tiến sĩ Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) khẳng định, Nghị quyết 68 đã xác định rất rõ chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là giải pháp “có tính cách mạng và đột phá”. Ảnh: Thanh Hương -TTXVN
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định rõ yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng. Trong quá trình triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng, nhiều “điểm nghẽn” về tư duy, thể chế và cơ chế quản lý đã được nhận diện rõ hơn và từng bước được tháo gỡ bằng các giải pháp cụ thể, tạo chuyển động thực chất trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN