Thông Tấn Xã Việt Nam
19/06/2025 - 13:29’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Nghệ nhân A Huynh - Người thổi hồn vào nhạc cụ đàn đá
Nghệ nhân ưu tú A Huynh (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) băng rừng, lội suối tìm kiếm những viên đá phù hợp để chế tác nên bộ đàn đá cổ xưa của người dân tộc thiểu số. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Nghệ nhân ưu tú A Huynh (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) gọt đẽo từng viên đá để cho ra âm thanh tương ứng với các âm trong bộ cồng chiêng của người dân tộc thiểu số. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Đàn đá là một loại nhạc cụ cổ xưa nhất dần được “hồi sinh” và trở thành nhạc cụ không thể thiếu tại các dịp lễ lớn của người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên. Ảnh: Khoa Chương
Nghệ nhân ưu tú A Huynh (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) trình diễn nhạc cụ đàn đá, một loại nhạc cụ cổ xưa nhất của người dân tộc thiểu số. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Nghệ nhân A Huynh - Người thổi hồn vào nhạc cụ đàn đá
23/02/2025 09:27
|
TTXVN
|
Nghệ nhân ưu tú A Huynh (trú làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) là người đầu tiên tại tỉnh Kon Tum biết cách chế tác và chơi đàn đá, một trong những nhạc cụ thuộc bộ gõ cổ xưa nhất tại Việt Nam. Nghệ nhân A Huynh thường xuyên mang đàn đá đi trình diễn tại các chương trình, lễ hội do địa phương tổ chức và tích cực truyền dạy lại cách làm đàn đá cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, đàn đá dần “hồi sinh” và trở thành nhạc cụ không thể thiếu tại các dịp lễ lớn của người dân tộc thiểu số. Với những đóng góp quan trọng, năm 2015, A Huynh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú khi mới 33 tuổi vì đã có những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Nghệ nhân A Huynh - Người thổi hồn vào nhạc cụ đàn đá
[23/02/2025 09:32:24] Nghệ nhân ưu tú A Huynh (trú làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) là người đầu tiên tại tỉnh Kon Tum biết cách chế tác và chơi đàn đá, một trong những nhạc cụ thuộc bộ gõ cổ xưa nhất tại Việt Nam. Nghệ nhân A Huynh thường xuyên mang đàn đá đi trình diễn tại các chương trình, lễ hội do địa phương tổ chức và tích cực truyền dạy lại cách làm đàn đá cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, đàn đá dần “hồi sinh” và trở thành nhạc cụ không thể thiếu tại các dịp lễ lớn của người dân tộc thiểu số. Với những đóng góp quan trọng, năm 2015, A Huynh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú khi mới 33 tuổi vì đã có những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.
Nghệ nhân A Huynh - Người thổi hồn vào nhạc cụ đàn đá
[23/02/2025 09:29:31] Nghệ nhân ưu tú A Huynh (trú làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) là người đầu tiên tại tỉnh Kon Tum biết cách chế tác và chơi đàn đá, một trong những nhạc cụ thuộc bộ gõ cổ xưa nhất tại Việt Nam. Nghệ nhân A Huynh thường xuyên mang đàn đá đi trình diễn tại các chương trình, lễ hội do địa phương tổ chức và tích cực truyền dạy lại cách làm đàn đá cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, đàn đá dần “hồi sinh” và trở thành nhạc cụ không thể thiếu tại các dịp lễ lớn của người dân tộc thiểu số. Với những đóng góp quan trọng, năm 2015, A Huynh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú khi mới 33 tuổi vì đã có những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Nghệ nhân A Huynh - Người thổi hồn vào nhạc cụ đàn đá
[23/02/2025 09:28:36] Nghệ nhân ưu tú A Huynh (trú làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) là người đầu tiên tại tỉnh Kon Tum biết cách chế tác và chơi đàn đá, một trong những nhạc cụ thuộc bộ gõ cổ xưa nhất tại Việt Nam. Nghệ nhân A Huynh thường xuyên mang đàn đá đi trình diễn tại các chương trình, lễ hội do địa phương tổ chức và tích cực truyền dạy lại cách làm đàn đá cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, đàn đá dần “hồi sinh” và trở thành nhạc cụ không thể thiếu tại các dịp lễ lớn của người dân tộc thiểu số. Với những đóng góp quan trọng, năm 2015, A Huynh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú khi mới 33 tuổi vì đã có những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Nghệ nhân A Huynh - Người thổi hồn vào nhạc cụ đàn đá
[23/02/2025 09:27:57] Nghệ nhân ưu tú A Huynh (trú làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) là người đầu tiên tại tỉnh Kon Tum biết cách chế tác và chơi đàn đá, một trong những nhạc cụ thuộc bộ gõ cổ xưa nhất tại Việt Nam. Nghệ nhân A Huynh thường xuyên mang đàn đá đi trình diễn tại các chương trình, lễ hội do địa phương tổ chức và tích cực truyền dạy lại cách làm đàn đá cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, đàn đá dần “hồi sinh” và trở thành nhạc cụ không thể thiếu tại các dịp lễ lớn của người dân tộc thiểu số. Với những đóng góp quan trọng, năm 2015, A Huynh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú khi mới 33 tuổi vì đã có những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới