-
Phân hiệu 2 Trường THCS Long Lộc ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An được xây dựng hơn 20 năm nay đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Với cơ sở vật chất tạm bợ như vậy, rất khó để nhà trường đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt là khi triển khai chương trình giáo dục mới. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Do đã xuống cấp nên chỉ một trận mưa lớn khiến ngói rơi vỡ, không thể duy trì việc dạy học tại dãy phòng này. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN.
-
Trước và sau dãy phòng học này đều có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, ngăn học sinh lại gần để đảm bảo an toàn. Ảnh: Bích Huệ - TTVXN
-
Từ nơi để xe đạp, nhà trường chuyển thành 4 phòng học tạm. Do các lớp quá gần nhau, không có cách âm nên thầy và trò không dám nói to vì sợ ảnh hưởng đến lớp học bên cạnh. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Suốt gần 4 tháng qua, cô trò Trường THCS Long Lộc phải dạy học trong tình cảnh trang thiết bị thiếu thốn, sơ sài. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Các dãy bàn ghế buộc phải kê sát vào nhau đến tận cuối lớp, do diện tích mỗi phòng học không đảm bảo. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Phòng học trống tứ bề, trời nắng thì quá nóng, trời mưa nước tạt vào trong, còn trời lạnh gió thốc vào rét buốt, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và giáo viên. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN