Ngành chăn nuôi Hà Nội duy trì đàn vật nuôi, giữ vững mục tiêu tăng trưởng

  • Trong ảnh: Hộ nông dân Kiều Văn Thắng ở thôn 1, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang nuôi dê thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Hộ nông dân Kiều Văn Thắng ở thôn 1, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang nuôi dê thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi của hộ nông dân Nguyễn Xuân Hiên ở thôn Ngoại, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, mỗi tháng cho nthu nhập hơn 50 triệu đồng từ nuôi gà đẻ trứng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi của hộ nông dân Nguyễn Xuân Hiên ở thôn Ngoại, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, mỗi tháng cho nthu nhập hơn 50 triệu đồng từ nuôi gà đẻ trứng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hộ chăn nuôi lợn Khuất Văn Vinh ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất luôn duy trì ổn định đàn vật nuôi, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 20 tấn thịt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Hộ chăn nuôi lợn Khuất Văn Vinh ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất luôn duy trì ổn định đàn vật nuôi, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 20 tấn thịt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hộ nông dân Kiều Văn Thắng ở thôn 1, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang nuôi bò thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Hộ nông dân Kiều Văn Thắng ở thôn 1, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang nuôi bò thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hộ chăn nuôi lợn Khuất Văn Vinh ở xã Yên Trung luôn duy trì ổn định đàn vật nuôi, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 20 tấn thịt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Hộ chăn nuôi lợn Khuất Văn Vinh ở xã Yên Trung luôn duy trì ổn định đàn vật nuôi, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 20 tấn thịt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi của hộ nông dân Nguyễn Xuân Hiên ở thôn Ngoại, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, mỗi tháng cho thu nhập hơn 50 triệu đồng từ nuôi gà đẻ trứng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi của hộ nông dân Nguyễn Xuân Hiên ở thôn Ngoại, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, mỗi tháng cho thu nhập hơn 50 triệu đồng từ nuôi gà đẻ trứng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Năm 2021, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế đã tạo đà cho ngành chăn nuôi ổn định và có xu hướng tăng trưởng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 7.528 trang trại chăn nuôi; đàn trâu, bò đạt 158 nghìn con, tăng 5,4% so với cùng kỳ; đàn lợn đạt 1,37 triệu con, tăng 0,9% so với cùng kỳ; đàn gia cầm đạt 39,9 triệu con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt hơn 404.400 tấn. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN