Ngành chăn nuôi Cao Bằng lao đao vì dịch tả lợn châu Phi

  • Do thiếu vật tư và nhân lực có chuyên môn sâu để tiêm phòng dịch, khiến cho việc khống chế dịch bệnh càng khó khăn hơn. Ảnh: TTXVN phát
    Do thiếu vật tư và nhân lực có chuyên môn sâu để tiêm phòng dịch, khiến cho việc khống chế dịch bệnh càng khó khăn hơn. Ảnh: TTXVN phát
  • Tỉnh Cao Bằng đã phải tiêu hủy hơn 70.000 con lợn, tổng trọng lượng hơn 3.800 tấn, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát
    Tỉnh Cao Bằng đã phải tiêu hủy hơn 70.000 con lợn, tổng trọng lượng hơn 3.800 tấn, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát
  • Người dân xã Quảng Uyên tổ chức tiêu hủy lợn chết di dịch tả lợn Châu phi. Ảnh: TTXVN phát
    Người dân xã Quảng Uyên tổ chức tiêu hủy lợn chết di dịch tả lợn Châu phi. Ảnh: TTXVN phát
  • Tỉnh Cao Bằng đã phải tiêu hủy hơn 70.000 con lợn, tổng trọng lượng hơn 3.800 tấn, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát
    Tỉnh Cao Bằng đã phải tiêu hủy hơn 70.000 con lợn, tổng trọng lượng hơn 3.800 tấn, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát
  • Đối với dịch tả lợn Châu phi, việc tiêu hủy xác lợn chết rất quan trọng, nếu không thực hiện tốt, đúng kỹ thuật, đây có thể là nguồn lây nhiễm nguy hiểm cho chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát
    Đối với dịch tả lợn Châu phi, việc tiêu hủy xác lợn chết rất quan trọng, nếu không thực hiện tốt, đúng kỹ thuật, đây có thể là nguồn lây nhiễm nguy hiểm cho chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát
Tính đến giữa tháng 8 năm 2025, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng khắp 56/56 xã, phường của tỉnh Cao Bằng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi và đời sống người dân. Hơn 70.000 con lợn đã buộc phải tiêu hủy, tương đương hơn 3.800 tấn thịt, khiến hơn 14.000 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều địa phương đang trong tình trạng báo động, vật tư phòng dịch thiếu hụt, nhân lực thú y không đủ, khiến cho việc phòng chống dịch càng thêm khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN