Nâng tầm thương hiệu mật ong rừng Cúc Phương (Ninh Bình)

  • Nuôi ong lấy mật ở xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Nuôi ong lấy mật ở xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Người dân xã Cúc Phương (Ninh Bình) thu hoạch mật ong. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Người dân xã Cúc Phương (Ninh Bình) thu hoạch mật ong. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Nuôi ong lấy mật ở xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Nuôi ong lấy mật ở xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Người dân xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình thu hoạch mật ong. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Người dân xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình thu hoạch mật ong. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
  • Người dân xã Cúc Phương (Ninh Bình) đã tận dụng lợi thế tự nhiên địa phương có nhiều diện tích núi đá, rừng đặc dụng với nhiều loài hoa rừng để phát triển nghề nuôi ong. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
    Người dân xã Cúc Phương (Ninh Bình) đã tận dụng lợi thế tự nhiên địa phương có nhiều diện tích núi đá, rừng đặc dụng với nhiều loài hoa rừng để phát triển nghề nuôi ong. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
Nhờ vào việc tận dụng nguồn hoa rừng đa dạng, quý hiếm, nhiều người dân tỉnh Ninh Bình sinh sống ở khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương đã tận dụng lợi thế để nuôi ong tự nhiên, tạo ra sản phẩm thơm ngon, chất lượng và ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường. Năm 2022, mật ong Cúc Phương được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Hiện khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương có khoảng 13.000 đàn ong. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN