Thông Tấn Xã Việt Nam
15/01/2026 - 10:13’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Nam Định: Xã Nam Thắng làm giàu nhờ nghề trồng cỏ Nhật
Trong ảnh: Những bó cỏ Nhật được đánh cuộn tròn gọn gàng chờ giao cho khách. Ảnh: Công Luật-TTXVN
Trong ảnh: Người dân xã Nam Thắng đánh cỏ Nhật để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Công Luật-TTXVN
Trong ảnh: Người lao động tại xã Nam Thắng đang đánh cỏ Nhật. Ảnh: Công Luật-TTXVN
Trong ảnh: Nghề trồng cỏ Nhật đã đem lại việc làm đều đặn cho hàng trăm lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng. Ảnh: Công Luật-TTXVN
Trong ảnh: Thu nhập bình quân mỗi ha cỏ Nhật đạt từ 250-300 triệu đồng/năm, đã giúp nhiều người trồng cỏ Nhật tại Nam Định vươn lên làm giàu. Ảnh: Công Luật-TTXVN
Trong ảnh: Cỏ Nhật được cuộn tròn thành từng bó để thuận tiện cho việc vận chuyển. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Nam Định: Xã Nam Thắng làm giàu nhờ nghề trồng cỏ Nhật
21/09/2022 14:32
|
TTXVN
Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có khoảng 120ha diện tích trồng cỏ Nhật. Mấy năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng cỏ Nhật để trang trí tại các khu du lịch, khách sạn, sân golf, trang trí công viên, giải phân cách đường giao thông… tăng cao nên lượng tiêu thụ cỏ Nhật ngày một nhiều. Hiện nay giá cỏ Nhật dao động từ 8-12 nghìn đồng/m2; thời điểm chính vụ như giáp tết hoặc sau Tết Nguyên đán, có thể lên đến 25-30 nghìn đồng/m2. Sau khi trừ tất cả các chi phí, thu nhập bình quân mỗi ha cỏ Nhật đạt từ 250-300 triệu đồng/năm, cây cỏ Nhật đã giúp cho nhiều gia đình nông thôn ở Nam Định thoát nghèo, vươn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Nam Định: Xã Nam Thắng làm giàu nhờ nghề trồng cỏ Nhật
Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có khoảng 120ha diện tích trồng cỏ Nhật. Mấy năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng cỏ Nhật để trang trí tại các khu du lịch, khách sạn, sân golf, trang trí công viên, giải phân cách đường giao thông… tăng cao nên lượng tiêu thụ cỏ Nhật ngày một nhiều. Hiện nay giá cỏ Nhật dao động từ 8-12 nghìn đồng/m2; thời điểm chính vụ như giáp tết hoặc sau Tết Nguyên đán, có thể lên đến 25-30 nghìn đồng/m2. Sau khi trừ tất cả các chi phí, thu nhập bình quân mỗi ha cỏ Nhật đạt từ 250-300 triệu đồng/năm, cây cỏ Nhật đã giúp cho nhiều gia đình nông thôn ở Nam Định thoát nghèo, vươn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Nam Định: Xã Nam Thắng làm giàu nhờ nghề trồng cỏ Nhật
Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có khoảng 120ha diện tích trồng cỏ Nhật. Mấy năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng cỏ Nhật để trang trí tại các khu du lịch, khách sạn, sân golf, trang trí công viên, giải phân cách đường giao thông… tăng cao nên lượng tiêu thụ cỏ Nhật ngày một nhiều. Hiện nay giá cỏ Nhật dao động từ 8-12 nghìn đồng/m2; thời điểm chính vụ như giáp tết hoặc sau Tết Nguyên đán, có thể lên đến 25-30 nghìn đồng/m2. Sau khi trừ tất cả các chi phí, thu nhập bình quân mỗi ha cỏ Nhật đạt từ 250-300 triệu đồng/năm, cây cỏ Nhật đã giúp cho nhiều gia đình nông thôn ở Nam Định thoát nghèo, vươn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Nam Định: Xã Nam Thắng làm giàu nhờ nghề trồng cỏ Nhật
Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có khoảng 120ha diện tích trồng cỏ Nhật. Mấy năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng cỏ Nhật để trang trí tại các khu du lịch, khách sạn, sân golf, trang trí công viên, giải phân cách đường giao thông… tăng cao nên lượng tiêu thụ cỏ Nhật ngày một nhiều. Hiện nay giá cỏ Nhật dao động từ 8-12 nghìn đồng/m2; thời điểm chính vụ như giáp tết hoặc sau Tết Nguyên đán, có thể lên đến 25-30 nghìn đồng/m2. Sau khi trừ tất cả các chi phí, thu nhập bình quân mỗi ha cỏ Nhật đạt từ 250-300 triệu đồng/năm, cây cỏ Nhật đã giúp cho nhiều gia đình nông thôn ở Nam Định thoát nghèo, vươn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Nam Định: Xã Nam Thắng làm giàu nhờ nghề trồng cỏ Nhật
Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có khoảng 120ha diện tích trồng cỏ Nhật. Mấy năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng cỏ Nhật để trang trí tại các khu du lịch, khách sạn, sân golf, trang trí công viên, giải phân cách đường giao thông… tăng cao nên lượng tiêu thụ cỏ Nhật ngày một nhiều. Hiện nay giá cỏ Nhật dao động từ 8-12 nghìn đồng/m2; thời điểm chính vụ như giáp tết hoặc sau Tết Nguyên đán, có thể lên đến 25-30 nghìn đồng/m2. Sau khi trừ tất cả các chi phí, thu nhập bình quân mỗi ha cỏ Nhật đạt từ 250-300 triệu đồng/năm, cây cỏ Nhật đã giúp cho nhiều gia đình nông thôn ở Nam Định thoát nghèo, vươn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Nam Định: Xã Nam Thắng làm giàu nhờ nghề trồng cỏ Nhật
Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có khoảng 120ha diện tích trồng cỏ Nhật. Mấy năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng cỏ Nhật để trang trí tại các khu du lịch, khách sạn, sân golf, trang trí công viên, giải phân cách đường giao thông… tăng cao nên lượng tiêu thụ cỏ Nhật ngày một nhiều. Hiện nay giá cỏ Nhật dao động từ 8-12 nghìn đồng/m2; thời điểm chính vụ như giáp tết hoặc sau Tết Nguyên đán, có thể lên đến 25-30 nghìn đồng/m2. Sau khi trừ tất cả các chi phí, thu nhập bình quân mỗi ha cỏ Nhật đạt từ 250-300 triệu đồng/năm, cây cỏ Nhật đã giúp cho nhiều gia đình nông thôn ở Nam Định thoát nghèo, vươn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Nam Định: Xã Nam Thắng làm giàu nhờ nghề trồng cỏ Nhật
Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có khoảng 120ha diện tích trồng cỏ Nhật. Mấy năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng cỏ Nhật để trang trí tại các khu du lịch, khách sạn, sân golf, trang trí công viên, giải phân cách đường giao thông… tăng cao nên lượng tiêu thụ cỏ Nhật ngày một nhiều. Hiện nay giá cỏ Nhật dao động từ 8-12 nghìn đồng/m2; thời điểm chính vụ như giáp tết hoặc sau Tết Nguyên đán, có thể lên đến 25-30 nghìn đồng/m2. Sau khi trừ tất cả các chi phí, thu nhập bình quân mỗi ha cỏ Nhật đạt từ 250-300 triệu đồng/năm, cây cỏ Nhật đã giúp cho nhiều gia đình nông thôn ở Nam Định thoát nghèo, vươn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới