Thông Tấn Xã Việt Nam
09/06/2025 - 14:38’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Cô gái xương thủy tinh 19 năm duy trì lớp học “5 không” tại Nam Định
Trong ảnh: Lớp học "5 không" của cô giáo Ngọc Tâm thủy tinh. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Các em học sinh đọc sách tại không gian đọc Ngọc Tâm thủy tinh. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Cô giáo Ngọc Tâm thủy tinh hướng dẫn học sinh làm bài tập tại lớp học “5 không”. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Cô giáo Ngọc Tâm thủy tinh hướng dẫn học sinh làm bài tập tại lớp học “5 không”. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Cô gái xương thủy tinh 19 năm duy trì lớp học “5 không” tại Nam Định
27/03/2023 11:22
|
TTXVN
|
Trong 19 năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi ở trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã vượt lên căn bệnh xương thủy tinh để thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình bằng việc sáng lập và duy trì lớp học "5 không" đó là: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí tại nhà cho hàng trăm học sinh nghèo. Ngoài ra, chị Ngọc Tâm còn thành lập không gian đọc Ngọc Tâm thủy tinh với khoảng 1.500 đầu sách các loại; thành lập Quỹ học bổng Ngọc Tâm thủy tinh để trao thưởng, động viên, khuyến khích học sinh nghèo học giỏi tại địa phương. Với những thành tích nổi bật, chị Ngọc Tâm được chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng và là một trong 5 nhân vật được vinh danh “Sống đẹp” do báo Thanh Niên tổ chức. Tháng 1/2023, chị Ngọc Tâm vinh dự nhận Giải thưởng Kova, hạng mục “Sống đẹp”. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Cô gái xương thủy tinh 19 năm duy trì lớp học “5 không” tại Nam Định
Trong 19 năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi ở trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã vượt lên căn bệnh xương thủy tinh để thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình bằng việc sáng lập và duy trì lớp học "5 không" đó là: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí tại nhà cho hàng trăm học sinh nghèo. Ngoài ra, chị Ngọc Tâm còn thành lập không gian đọc Ngọc Tâm thủy tinh với khoảng 1.500 đầu sách các loại; thành lập Quỹ học bổng Ngọc Tâm thủy tinh để trao thưởng, động viên, khuyến khích học sinh nghèo học giỏi tại địa phương. Với những thành tích nổi bật, chị Ngọc Tâm được chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng và là một trong 5 nhân vật được vinh danh “Sống đẹp” do báo Thanh Niên tổ chức. Tháng 1/2023, chị Ngọc Tâm vinh dự nhận Giải thưởng Kova, hạng mục “Sống đẹp”. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Cô gái xương thủy tinh 19 năm duy trì lớp học “5 không” tại Nam Định
Trong 19 năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi ở trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã vượt lên căn bệnh xương thủy tinh để thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình bằng việc sáng lập và duy trì lớp học "5 không" đó là: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí tại nhà cho hàng trăm học sinh nghèo. Ngoài ra, chị Ngọc Tâm còn thành lập không gian đọc Ngọc Tâm thủy tinh với khoảng 1.500 đầu sách các loại; thành lập Quỹ học bổng Ngọc Tâm thủy tinh để trao thưởng, động viên, khuyến khích học sinh nghèo học giỏi tại địa phương. Với những thành tích nổi bật, chị Ngọc Tâm được chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng và là một trong 5 nhân vật được vinh danh “Sống đẹp” do báo Thanh Niên tổ chức. Tháng 1/2023, chị Ngọc Tâm vinh dự nhận Giải thưởng Kova, hạng mục “Sống đẹp”. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Cô gái xương thủy tinh 19 năm duy trì lớp học “5 không” tại Nam Định
Trong 19 năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi ở trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã vượt lên căn bệnh xương thủy tinh để thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình bằng việc sáng lập và duy trì lớp học "5 không" đó là: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí tại nhà cho hàng trăm học sinh nghèo. Ngoài ra, chị Ngọc Tâm còn thành lập không gian đọc Ngọc Tâm thủy tinh với khoảng 1.500 đầu sách các loại; thành lập Quỹ học bổng Ngọc Tâm thủy tinh để trao thưởng, động viên, khuyến khích học sinh nghèo học giỏi tại địa phương. Với những thành tích nổi bật, chị Ngọc Tâm được chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng và là một trong 5 nhân vật được vinh danh “Sống đẹp” do báo Thanh Niên tổ chức. Tháng 1/2023, chị Ngọc Tâm vinh dự nhận Giải thưởng Kova, hạng mục “Sống đẹp”. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Cô gái xương thủy tinh 19 năm duy trì lớp học “5 không” tại Nam Định
Trong 19 năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi ở trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã vượt lên căn bệnh xương thủy tinh để thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình bằng việc sáng lập và duy trì lớp học "5 không" đó là: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí tại nhà cho hàng trăm học sinh nghèo. Ngoài ra, chị Ngọc Tâm còn thành lập không gian đọc Ngọc Tâm thủy tinh với khoảng 1.500 đầu sách các loại; thành lập Quỹ học bổng Ngọc Tâm thủy tinh để trao thưởng, động viên, khuyến khích học sinh nghèo học giỏi tại địa phương. Với những thành tích nổi bật, chị Ngọc Tâm được chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng và là một trong 5 nhân vật được vinh danh “Sống đẹp” do báo Thanh Niên tổ chức. Tháng 1/2023, chị Ngọc Tâm vinh dự nhận Giải thưởng Kova, hạng mục “Sống đẹp”. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới