Phú Thọ: Mướp đắng Vân Sơn tạo sinh kế bền vững

  • Mướp đắng được người dân xã Vân Sơn trồng ở địa hình độ dốc cao. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Mướp đắng được người dân xã Vân Sơn trồng ở địa hình độ dốc cao. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
  • Người dân thu hoạch mướp đắng vào chính vụ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Người dân thu hoạch mướp đắng vào chính vụ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
  • Mướp đắng xã Vân Sơn, đặc sản của địa phương. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Mướp đắng xã Vân Sơn, đặc sản của địa phương. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
  • Mướp đắng đặc sản được bán tại chợ vùng cao xã Vân Sơn. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Mướp đắng đặc sản được bán tại chợ vùng cao xã Vân Sơn. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
  • Vùng trồng mướp đắng xã Vân Sơn. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Vùng trồng mướp đắng xã Vân Sơn. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Được đưa vào sản xuất từ năm 2020, phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu địa phương, cây mướp đắng đang trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân. Hiện sản phẩm được thương lái thu mua với giá khoảng 70.000 - 120.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng. Giá bán khá ổn định tạo động lực để người dân duy trì, mở rộng diện tích, yên tâm đầu tư sản xuất, từng bước xây dựng sinh kế bền vững. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN