Mức độ thiệt hại do sạt lở trên địa bàn An Giang tăng về quy mô và tần suất

  • Bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
    Bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
  • Bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
    Bờ Tây sông Hậu qua địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
  • Một kho hàng bị thiệt hại nặng do sạt lở bờ sông Hậu qua địa bàn huyện Châu Phú, An Giang. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
    Một kho hàng bị thiệt hại nặng do sạt lở bờ sông Hậu qua địa bàn huyện Châu Phú, An Giang. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN
Trong 8 tháng năm 2023, An Giang ghi nhận 73 vụ sạt lở, rạn nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài 3. 511 m; trong đó, huyện An Phú là địa phương ghi nhận nhiều điểm sạt lở nhất với 25 điểm, tiếp theo là huyện Chợ Mới 13 điểm, Châu Phú 10 điểm… So với cùng kỳ năm 2022, số vụ sạt lở 8 tháng năm 2023 tăng hơn 2 lần cả về quy mô và tần suất. Sạt lở ảnh hưởng đến 95 căn nhà dân, gây thiệt hại nhiều tài sản như nhà kho, nhà máy, lò sấy... và ảnh hưởng đến lộ giao thông qua lại của người dân... Ảnh: Thanh Sang -TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN