Mưa lũ tại Ninh Thuận gây nhiều thiệt hại

  • Nhiều diện tích lúa Mùa ở huyện Ninh Phước trong giai đoạn chín đồng bị ngã đổ, ngập nước do mưa lũ. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nhiều diện tích lúa Mùa ở huyện Ninh Phước trong giai đoạn chín đồng bị ngã đổ, ngập nước do mưa lũ. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Nước sông Dinh dâng cao làm gập vườn cây ăn trái của người dân phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nước sông Dinh dâng cao làm gập vườn cây ăn trái của người dân phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Nhiều diện tích nho của người dân ở thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước) bị ngập lụt, vẫn chưa tháo được nước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nhiều diện tích nho của người dân ở thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước) bị ngập lụt, vẫn chưa tháo được nước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Người dân ở vùng trũng thấp thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) vẫn bị ngập nước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Người dân ở vùng trũng thấp thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) vẫn bị ngập nước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Tính đến trưa 16/12/2024, mưa lũ tại Ninh Thuận đã làm ngã đổ và ngập gần 700 ha lúa vụ Mùa đang trong giai đoạn chín đồng, nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân sớm ở huyện Thuận Nam mới bắt đầu gieo cũng bị ngập sâu, một số diện tích cây ăn trái bị ngập đến giờ này vẫn chưa tháo được nước. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài cũng đã làm cho tuyến đường Tỉnh lộ 701 bị sạt lở, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu cục bộ, nhiều căn nhà tại huyện Thuận Nam bị ngập sâu, buộc phải di dời cả người và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN