Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho vựa rau lớn nhất Lâm Đồng

  • Ông Nguyễn Văn Thạch (xã Ka Đô, Lâm Đồng) bị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng do toàn bộ vườn củ dền 7.000 m2 sắp thu hoạch bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Ông Nguyễn Văn Thạch (xã Ka Đô, Lâm Đồng) bị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng do toàn bộ vườn củ dền 7.000 m2 sắp thu hoạch bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Người dân tranh thủ dọn rác do nước lũ cuốn về để tránh thiệt hại cho nhà lưới trồng rau màu ở Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Người dân tranh thủ dọn rác do nước lũ cuốn về để tránh thiệt hại cho nhà lưới trồng rau màu ở Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Hầu hết các loại rau ngắn ngày của nhà vườn ở xã Đơn Dương (Lâm Đồng) đều bị thiệt hại do ngập nước lũ suốt mấy ngày qua. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Hầu hết các loại rau ngắn ngày của nhà vườn ở xã Đơn Dương (Lâm Đồng) đều bị thiệt hại do ngập nước lũ suốt mấy ngày qua. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Vườn rau cải xanh của nhà vườn xã Ka Đô (Lâm Đồng) bị ngập trắng do nước lũ trên sông Đa Nhim dâng cao. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Vườn rau cải xanh của nhà vườn xã Ka Đô (Lâm Đồng) bị ngập trắng do nước lũ trên sông Đa Nhim dâng cao. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Một chòi để nông cụ của nhà vườn ven sông Đa Nhim, xã Ka Đô (Lâm Đồng) vẫn bị ngập nặng trong ngày 18/11/2025. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Một chòi để nông cụ của nhà vườn ven sông Đa Nhim, xã Ka Đô (Lâm Đồng) vẫn bị ngập nặng trong ngày 18/11/2025. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Theo thống kê, đến ngày 19/11/2025, khoảng 360 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu trên địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Đơn Dương, Quảng Lập (khu vực huyện Đơn Dương cũ) bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Theo thống kê, đến ngày 19/11/2025, khoảng 360 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu trên địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Đơn Dương, Quảng Lập (khu vực huyện Đơn Dương cũ) bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Nước lũ dâng cao gây ngập hai bên sông Đa Nhim (đoạn qua xã Ka Đô, Lâm Đồng), sau khi Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi xả lũ từ sáng 17/11/2025. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Nước lũ dâng cao gây ngập hai bên sông Đa Nhim (đoạn qua xã Ka Đô, Lâm Đồng), sau khi Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi xả lũ từ sáng 17/11/2025. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Vườn chanh dây xuất khẩu của nhà vườn tại xã Ka Đô (Lâm Đồng) có nguy cơ thiệt hại do ngập trong nước lũ hai ngày qua. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Vườn chanh dây xuất khẩu của nhà vườn tại xã Ka Đô (Lâm Đồng) có nguy cơ thiệt hại do ngập trong nước lũ hai ngày qua. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Nhà vườn tranh thủ dọn dẹp nông cụ, vật tư nông nghiệp khi nước lũ rút dần để chuẩn bị tái sản xuất. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Nhà vườn tranh thủ dọn dẹp nông cụ, vật tư nông nghiệp khi nước lũ rút dần để chuẩn bị tái sản xuất. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Theo thống kê, đến ngày 19/11/2025, khoảng 360 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu trên địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Đơn Dương, Quảng Lập bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Theo thống kê, đến ngày 19/11/2025, khoảng 360 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu trên địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Đơn Dương, Quảng Lập bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Mưa lớn kéo dài cộng với thủy điện xả lũ ồ ạt đã khiến nhiều nơi ở khu vực Đơn Dương, vựa rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, bị ngập trắng suốt mấy ngày qua. Theo thống kê, khoảng 360 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu, trên địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Đơn Dương, Quảng Lập (khu vực huyện Đơn Dương cũ) bị thiệt hại nặng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN