Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao, hướng đi mới cho nông dân Ninh Thuận

  • Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật chăm sóc dưa lưới Huỳnh Long tại vườn dưa của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật chăm sóc dưa lưới Huỳnh Long tại vườn dưa của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Dưa lưới Huỳnh Long trồng trong nhà màng theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Dưa lưới Huỳnh Long trồng trong nhà màng theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi cây dưa được trồng riêng trong từng chậu với giá thể đã qua xử lý, giúp cây dưa phát triển đồng đều; nguồn nước, phân bón đều được chuyển qua hệ thống tưới nhỏ giọt đến từng gốc dưa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi cây dưa được trồng riêng trong từng chậu với giá thể đã qua xử lý, giúp cây dưa phát triển đồng đều; nguồn nước, phân bón đều được chuyển qua hệ thống tưới nhỏ giọt đến từng gốc dưa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh (thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái) triển khai thành công mô hình trồng các giống dưa lưới của Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia...theo hướng nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Theo tính toán, một vụ sản xuất dưa lưới kéo dài từ 70 đến 80 ngày, có thể sản xuất 3 vụ/năm, sản lượng bình quân khoảng 3,5 tấn trái/sào. Với giá bán bình quân 50.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí cho thu lãi từ 50 đến 70 triệu đồng/sào/vụ. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN