Mô hình nuôi le le giúp nông dân Đồng Tháp thoát nghèo

  • Anh Sơn (áo màu) giới thiệu về trang trại nuôi le le với đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh và huyện. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
    Anh Sơn (áo màu) giới thiệu về trang trại nuôi le le với đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh và huyện. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
  • Anh Sơn (bên trái) giới thiệu về một trong 2 máy ấp trứng của gia đình. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
    Anh Sơn (bên trái) giới thiệu về một trong 2 máy ấp trứng của gia đình. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
  • Đàn le le giống 1 tháng tuổi của gia đình anh Sơn chuẩn bị được xuất bán. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
    Đàn le le giống 1 tháng tuổi của gia đình anh Sơn chuẩn bị được xuất bán. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
  • Anh Sơn cho đàn le le giống 2 tuần tuổi ăn. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
    Anh Sơn cho đàn le le giống 2 tuần tuổi ăn. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
  • Đàn le le bố mẹ trong ao nuôi của trang trại gia đình anh Sơn. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
    Đàn le le bố mẹ trong ao nuôi của trang trại gia đình anh Sơn. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN
Được sự hỗ trợ của địa phương, anh Sơn (ấp Phú Hòa, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã cải tạo 3.000m2 đất ruộng thành trang trại nuôi le le. Từ 20 cặp le le giống ban đầu, đến nay trang trại của anh Sơn đã có trên 150 cặp le le bố mẹ. Trung bình hàng tháng, anh Sơn xuất bán khoảng 100 con giống. Với giá bán con giống một tháng tuổi dao động 450-500 nghìn đồng/cặp, gia đình anh Sơn đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo. Mô hình này cũng đạt giải Ba cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện và đang được địa phương hỗ trợ nhân rộng, mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu. Ảnh: Minh Hưng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN