Mở cống, xả lũ để đón phù sa vào đồng ruộng ở Đồng Tháp

  • Người dân xã Thường Thới Hậu A (Hồng Ngự, Đồng Tháp) tranh thủ đặt dớn để bắt thủy sản. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Người dân xã Thường Thới Hậu A (Hồng Ngự, Đồng Tháp) tranh thủ đặt dớn để bắt thủy sản. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Mở cống, xả lũ để đón phù sa vào đồng ruộng ở xã Thường Thới Hậu A (Hồng Ngự, Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Mở cống, xả lũ để đón phù sa vào đồng ruộng ở xã Thường Thới Hậu A (Hồng Ngự, Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Người dân mở cống cho nước lũ mang phù sa vào cánh đồng ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Người dân mở cống cho nước lũ mang phù sa vào cánh đồng ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Người dân mở cống cho nước lũ mang phù sa vào cánh đồng ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Người dân mở cống cho nước lũ mang phù sa vào cánh đồng ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Hiện nước lũ đang đổ về, nhiều địa phương ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) tranh thủ mở cống cho nước mang phù sa vào đồng ruộng. Việc này vừa đón phù sa, tháo chua rửa phèn, tăng độ phì nhiêu cho đồng ruộng, vừa mang theo nguồn lợi thủy sản, giúp người dân có thêm sinh kế trong mùa lũ. Mùa lũ năm nay, toàn huyện Hồng Ngự có 12 khu ô bao sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích trên 9.357ha sẽ mở cống, xả lũ để đón phù sa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN