Thông Tấn Xã Việt Nam
06/08/2025 - 12:57’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Các nữ tu luôn dành tình cảm đặc biệt cho các con. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các nữ tu chăm sóc trẻ em khuyết tật, tự kỷ tại cơ sở. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các nữ tu chăm sóc trẻ em khuyết tật, tự kỷ tại cơ sở. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các nữ tu chăm sóc trẻ em khuyết tật, tự kỷ tại cơ sở. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các nữ tu chăm sóc trẻ em khuyết tật, tự kỷ tại cơ sở. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các nữ tu luôn dành tình yêu thương cho các trẻ em khuyết tật, tự kỷ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các nữ tu chăm sóc trẻ em khuyết tật, tự kỷ tại cơ sở. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các nữ tu chăm sóc trẻ em khuyết tật, tự kỷ tại cơ sở. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Niềm vui của Nữ tu Catarina Trần Thị Thắm, Tổng phụ trách Dòng mến Thánh giá Phát Diệm với các trẻ em khuyết tật tại cơ sở. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các nữ tu luôn dành tình yêu thương cho trẻ em khuyết tật, tự kỷ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Nội chính & Ngoại giao
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
29/11/2023 15:06
|
TTXVN
|
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Mái ấm của các nữ tu nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Cơ sở Cộng đoàn Nhà mẹ xã Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình) thuộc Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902 với mục đích hỗ trợ cộng đồng giáo dân chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên thu hút nhiều con em của các gia đình Công giáo và ngoại đạo theo học. Ngoài việc nuôi dạy trẻ, các sơ luôn tích cực lao động, sản xuất, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm làm từ thiện. Cùng với công tác giáo dục, nhiều năm nay Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương còn mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo; đồng thời kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương mời các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ, không phân biệt lương hay giáo. Những năm qua, các nữ tu luôn vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và tiêu chí “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Không chỉ vậy, các nữ tu còn cùng với nhân dân giáo xứ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới