Lục bình phủ kín nhiều tuyến kênh mương ở Vĩnh Long

  • Lục bình mọc dày đặc ở tuyến kênh cấp 1 thuộc ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Lục bình mọc dày đặc ở tuyến kênh cấp 1 thuộc ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
  • Bà Thạch Thị Sa Bích ở ấp Bàu Sơn phơi khô lục bình bán cho cơ sở đan đát. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Bà Thạch Thị Sa Bích ở ấp Bàu Sơn phơi khô lục bình bán cho cơ sở đan đát. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
  • Lục bình mọc dày đặc ở tuyến kênh cấp 1 thuộc ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Lục bình mọc dày đặc ở tuyến kênh cấp 1 thuộc ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
  • Lục bình phủ kín khu vực giao nhau giữa kênh cấp 1 và kênh cấp 2 ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Lục bình phủ kín khu vực giao nhau giữa kênh cấp 1 và kênh cấp 2 ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
  • Bà Sơn Thị Sao, ấp Bàu Sơn, cắt lục bình cho vịt ăn. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Bà Sơn Thị Sao, ấp Bàu Sơn, cắt lục bình cho vịt ăn. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Những năm gần đây, tình trạng lục bình mọc dày đặc khiến nhiều tuyến kênh, mương bị tắc nghẽn, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường thủy và gây thiệt hại trực tiếp đến nhiều hộ dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Để xử lý khó khăn trước mắt và có thêm thu nhập, nhiều hộ dân địa phương đã tận dụng lục bình để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, hoặc thu hoạch, phơi khô bán cho các cơ sở đan đát, với giá từ 15.000-18.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tuy nhiên, nhu cầu thu mua của các cơ sở còn hạn chế, trong khi lục bình tái sinh nhanh nên không thể kiểm soát được. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN