-
Đoàn khảo sát tại vị trí có Bài thơ khắc trên núi đá của Đốc trấn Ngô Thì Sỹ, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
-
Đoàn khảo sát tại di tích hang Đán Lài, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
-
Tại trũng Na Dương, huyện Lộc Bình quá trình khai thác than đã tìm thấy nhiều hóa thạch động thực vật khổng lồ rất phong phú và đa dạng: tê giác, thú than, linh trưởng, cá sấu, rùa, kỳ đà, các loài cá, nhuyễn thể trai ốc và dày đặc hóa thạch thực vật... tiêu biểu cho sự sống trong môi trường hệ sinh thái sông hồ - đầm lầy - rừng nhiệt đới vùng Đông Nam Á. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
-
Tại trũng Na Dương, huyện Lộc Bình quá trình khai thác than đã tìm thấy nhiều hóa thạch động thực vật khổng lồ rất phong phú và đa dạng: tê giác, thú than, linh trưởng, cá sấu, rùa, kỳ đà, các loài cá, nhuyễn thể trai ốc và dày đặc hóa thạch thực vật... tiêu biểu cho sự sống trong môi trường hệ sinh thái sông hồ - đầm lầy - rừng nhiệt đới vùng Đông Nam Á. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
-
Thân cây hóa thạnh, niên đại 30 triệu năm, được tìm thấy trong quá trình khai thác than tại trũng Na Dương, huyện Lộc Bình. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
-
Đoàn chuyên gia UNESCO cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Lạng Sơn thực địa tại hang Keng Tao, Khu Du lịch sinh thái suối Mỏ Mắm, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
-
Trũng Na Dương, huyện Lộc Bình, được hình thành cách ngày nay khoảng 40 triệu năm. Tại đây, quá trình khai thác than đã phát hiện phức hệ hóa thạch động thực vật khổng lồ rất phong phú và đa dạng: tê giác, thú than, linh trưởng, cá sấu, rùa, kỳ đà, các loài cá, nhuyễn thể trai ốc và dày đặc hóa thạch thực vật... tiêu biểu cho sự sống trong môi trường hệ sinh thái sông hồ - đầm lầy - rừng nhiệt đới vùng Đông Nam Á. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
-
Tại trũng Na Dương, huyện Lộc Bình quá trình khai thác than đã tìm thấy nhiều hóa thạch động thực vật khổng lồ rất phong phú và đa dạng: tê giác, thú than, linh trưởng, cá sấu, rùa, kỳ đà, các loài cá, nhuyễn thể trai ốc và dày đặc hóa thạch thực vật... tiêu biểu cho sự sống trong môi trường hệ sinh thái sông hồ - đầm lầy - rừng nhiệt đới vùng Đông Nam Á. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
-
Lễ trao Bằng trực tuyến công nhận Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Lạng Sơn tại điểm cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Bà Phạm Thị Hương, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giới thiệu sơ lược về Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Lạng Sơn (tại điểm cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách Khoa học tự nhiên Lidia Brito trao cho Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Bằng công nhận trao Công viên địa chất Lạng Sơn của Việt Nam là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Ảnh: TTXVN phát
-
Quang cảnh Lễ trao Bằng công nhận cho các nước có các công viên địa chất mới được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, trong đó có Công viên địa chất Lạng Sơn của Việt Nam tại điểm cầu chính trụ sở UNESCO ở Paris. Ảnh: TTXVN phát
-
Bằng công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN phát
-
Lễ trao Bằng trực tuyến công nhận Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Lạng Sơn tại điểm cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN