Lấy ngắn nuôi dài - phương pháp giúp nhà nông nghèo ở Bình Phước cải thiện thu nhập

  • Trong ảnh: Vườn cao su, điều chưa đến thời gian thu hoạch, người dân tận dụng trồng xen các loại cây dược liệu, cây ngắn ngày. Ảnh:  K GỬIH-TTXVN
    Trong ảnh: Vườn cao su, điều chưa đến thời gian thu hoạch, người dân tận dụng trồng xen các loại cây dược liệu, cây ngắn ngày. Ảnh: K GỬIH-TTXVN
  • Trong ảnh: Vườn cao su, điều chưa đến thời gian thu hoạch, người dân tận dụng trồng xen các loại cây dược liệu, cây ngắn ngày. Ảnh: K GỬIH-TTXVN
    Trong ảnh: Vườn cao su, điều chưa đến thời gian thu hoạch, người dân tận dụng trồng xen các loại cây dược liệu, cây ngắn ngày. Ảnh: K GỬIH-TTXVN
Trong những năm qua, nhiều nông hộ hoặc người nghèo ở Bình Phước đã tận dụng đất vườn cao su và vườn điều trong thời kỳ kiến thiết cơ bản để “lấy ngăn nuôi dài” trồng loại cây dược liệu, lúa, ngô, mì, khoai… mang lại lại hiệu quả kinh tế. Việc chăm sóc các loại cây ngắn ngày này không làm ảnh hưởng nhiều đến việc trồng và chăm sóc cây cao su, cây điều. Mà ngược lại còn có tác dụng giữ đất tránh xói mòn, giảm bớt nhân công làm cỏ cho vườn cao su, điều; góp phần giải quyết việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động khó khăn, hộ dân tộc thiểu số. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN