Lào Cai: Sả đỏ mang lại giá trị kinh tế cao trên đất dốc bạc màu

  • Trong ảnh: Chàng trai người Phù Lá Sần Xuân Trung là người tiên phong mang cây sả về trồng ở vùng đất dốc bạc màu thôn Cốc Sâm 3, xã Phong Niên huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai với quy mô 25ha. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
    Trong ảnh: Chàng trai người Phù Lá Sần Xuân Trung là người tiên phong mang cây sả về trồng ở vùng đất dốc bạc màu thôn Cốc Sâm 3, xã Phong Niên huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai với quy mô 25ha. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi ha sả cho năng suất bình quân khoảng 30 tấn lá mỗi năm, chưng cất ra khoảng 500 - 600 lít tinh dầu, giá trị thu về gần 300 triệu/năm. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi ha sả cho năng suất bình quân khoảng 30 tấn lá mỗi năm, chưng cất ra khoảng 500 - 600 lít tinh dầu, giá trị thu về gần 300 triệu/năm. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
  • Trong ảnh: Sả đỏ phủ xanh đất đồi bạc màu ở Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
    Trong ảnh: Sả đỏ phủ xanh đất đồi bạc màu ở Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
Sả đỏ (Sả Java) có ưu điểm dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, giá trị kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với trồng ngô, trồng sắn, phù hợp với vùng đất dốc, đất cằn như Lào Cai. Loại cây trồng này đang được kỳ vọng mở ra hướng thoát nghèo mới, bền vững cho nông dân tỉnh Lào Cai, từng bước góp phần xây dựng thành công nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN