Lào Cai khơi dậy tiềm năng phát triển sau sáp nhập

  • Người dân thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai chế biến chè bằng máy sao thủ công. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
    Người dân thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai chế biến chè bằng máy sao thủ công. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
  • Măng được tập kết tại các cơ sở thu mua để sơ chế và xuất bán cho các công ty chế biến. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
    Măng được tập kết tại các cơ sở thu mua để sơ chế và xuất bán cho các công ty chế biến. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
  • Người dân thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai có thu nhập ổn định từ trồng chè chất lượng cao. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
    Người dân thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai có thu nhập ổn định từ trồng chè chất lượng cao. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
  • Hiện nay, diện tích cây tre măng bát độ tại xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai đạt gần 1.900 ha, sản lượng măng hằng năm đạt 10.600 tấn, với giá trị trên 60 tỷ đồng. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
    Hiện nay, diện tích cây tre măng bát độ tại xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai đạt gần 1.900 ha, sản lượng măng hằng năm đạt 10.600 tấn, với giá trị trên 60 tỷ đồng. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
Sau sáp nhập, diện tích, quy mô dân số các xã phường ở Lào Cai tăng lên gấp nhiều lần, mở ra không gian, động lực cho một giai đoạn phát triển mới. Song song với công tác ổn định bộ máy, yêu cầu đảng ủy các xã, phường có tầm nhìn dài hạn, định hướng, đề ra giải pháp khơi dậy tiềm năng, dư địa phát triển mới của các địa phương để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN