Lãnh đạo thành phố Cân Thơ khảo sát tình hình sạt lở bờ sông Ô Môn

  • Trong ảnh: Một điểm đang có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến sông Ô Môn, đoạn qua phường Thới An. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Một điểm đang có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến sông Ô Môn, đoạn qua phường Thới An. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường giao thông ở bờ trái sông Ô Môn bị đe dọa sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Đường giao thông ở bờ trái sông Ô Môn bị đe dọa sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ kiểm tra một điểm đang có nguy cơ sạt lở cao ở bờ trái sông Ô Môn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ kiểm tra một điểm đang có nguy cơ sạt lở cao ở bờ trái sông Ô Môn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng (đội mũ) kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở cao ở bờ trái sông Ô Môn thuộc phường Thới An. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng (đội mũ) kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở cao ở bờ trái sông Ô Môn thuộc phường Thới An. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng (đội mũ) kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở cao tại vàm Ba Rích, sông Ô Môn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng (đội mũ) kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở cao tại vàm Ba Rích, sông Ô Môn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Ngày 11/8/2020, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành chức năng đi khảo sát tình hình sạt lở bờ sông Ô Môn (bờ trái) thuộc phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hiện trên toàn quận Ô Môn có 40 điểm sạt lở, trong đó nghiêm trọng nhất là trên tuyến sông Ô Môn với chiều dài các điểm bị sạt hơn 4 km. Nhiều đoạn bị sạt lở, đường giao thông bị sụp lún và sạt ra sông Ô Môn đe dọa sinh hoạt và đời sống của người dân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN