Lâm Đồng sẵn sàng “lấn sân” vào thị trường, ngành hàng Halal

  • Trang trại sản xuất nấm của một đơn vị tại xã Ninh Gia (Lâm Đồng) phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trang trại sản xuất nấm của một đơn vị tại xã Ninh Gia (Lâm Đồng) phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Sản phẩm nấm của một đơn vị sản xuất tại xã Ninh Gia (Lâm Đồng) được xuất khẩu đi Châu Âu, Mỹ và hiện đang xúc tiến thâm nhập thị trường Halal. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Sản phẩm nấm của một đơn vị sản xuất tại xã Ninh Gia (Lâm Đồng) được xuất khẩu đi Châu Âu, Mỹ và hiện đang xúc tiến thâm nhập thị trường Halal. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Lâm Đồng với nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh mẽ là lợi thế để “thâm nhập” thị trường Halal đầy tiềm năng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Lâm Đồng với nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh mẽ là lợi thế để “thâm nhập” thị trường Halal đầy tiềm năng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Thu hoạch rau tại một trang trại trong nhà kính đạt chất lượng VietGAP tại Đà Lạt để phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Thu hoạch rau tại một trang trại trong nhà kính đạt chất lượng VietGAP tại Đà Lạt để phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Nhiều đơn vị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị “lấn sân” vào thị trường, ngành hàng Halal (các sản phẩm, dịch vụ được phép sử dụng theo đạo Hồi). Trên địa bàn tỉnh hiện có 38 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đạt chứng nhận Halal trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm và du lịch. Tính đến hết tháng 5/2026, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo đạt khoảng 40 triệu USD. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN