Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9: Những di tích tại Hải Phòng gắn với sự nghiệp cách mạng của đất nước

  • Trong ảnh: Căn nhà 172 phố Lê Lợi (Hải Phòng) từng là nơi cố Tổng Bí thư Trần Phú đã ở và hoạt động cách mạng những năm 1930-1931. Ảnh: Minh Thu- TTXVN
    Trong ảnh: Căn nhà 172 phố Lê Lợi (Hải Phòng) từng là nơi cố Tổng Bí thư Trần Phú đã ở và hoạt động cách mạng những năm 1930-1931. Ảnh: Minh Thu- TTXVN
  • Trong ảnh: Cảng Hải Phòng hay Bến Ngự (cũ), nơi sau khi thăm nước Pháp, Bác Hồ trở về Việt Nam bằng đường biển và cập Bến Ngự (20/10/1946). Ảnh: Minh Thu- TTXVN
    Trong ảnh: Cảng Hải Phòng hay Bến Ngự (cũ), nơi sau khi thăm nước Pháp, Bác Hồ trở về Việt Nam bằng đường biển và cập Bến Ngự (20/10/1946). Ảnh: Minh Thu- TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà Hát lớn Thành phố- nơi nhân dân Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Ủy ban khởi nghĩa đã mít tinh tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai của phát xít Nhật, thành lập Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời Hải Phòng ngày 23/8/1945. Ảnh: Minh Thu-TTXVN
    Trong ảnh: Nhà Hát lớn Thành phố- nơi nhân dân Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Ủy ban khởi nghĩa đã mít tinh tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai của phát xít Nhật, thành lập Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời Hải Phòng ngày 23/8/1945. Ảnh: Minh Thu-TTXVN
Hải Phòng là thành phố có những di tích lịch sử gắn bó với các giai đoạn cách mạng đặc biệt của dân tộc, trong đó có 3 địa danh là Nhà hát lớn Thành phố, Cảng Hải Phòng và nhà số 172 Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Ảnh: Minh Thu-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN